Chùm ảnh chương trình hòa nhạc 25-11 kỷ niệm 60 Học viện Âm nhạc

Tác giả: 
Phạm Trường Sơn - Nguyễn Văn Cung - Trần Thương Hà

 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc. Dàn nhạc giao hưởng lên tới 120 nhạc công bao gồm: Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia VN, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn nghi lễ Bộ Quốc phòng và các nghệ sĩ Nhật bản.

Đầy cảm xúc là ấn tượng để lại sau buổi hoà nhạc: từ Overture "Chào mừng" của nhạc sĩ Trọng Bằng mà phần mở đầu mang đậm dấu ấn âm nhạc giao hưởng Nga, đến da diết yêu thương với "Đồng khởi" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do dàn dây biểu diễn; Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy cũng khiến khán giả vỗ tay không ngớt bằng "Rondo Capriccioso op.28" của Saint-Saens đầy mê hoặc và "Bài ca chim ưng" của nhạc sĩ Đàm Linh mang dấu ấn núi rừng Tây nguyên; Dàn nhạc dây lắng đọng với "Adagietto from Symphony no.5" của Mahler rồi bùng nổ cùng các nhạc cụ khác ở "Pini di Roma" của Ottorino Respighi lần đầu tiên công diễn tại Việt Nam. Thực sự gai người ở những đoạn tutti, khi âm thanh cùng cảm xúc được đẩy lên đến cực điểm.

Nét hân hoan trên gương mặt các nghệ sĩ khi được tham gia vào sự kiện đặc biệt này.

Và nét hân hoan đọng lại trong nụ cười của khán giả khi được thưởng thức một buổi biểu diễn đỉnh cao của nền âm nhạc hàn lâm nước nhà.

Tự hào lắm chứ!

Càng vui hơn khi gặp bao nhiêu thầy cô kính mến và bạn bè thân thiết.

----------

Trần Thương Hà
Photo: Phạm Trường Sơn - Nguyễn Văn Cung

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 3 =