You are here

Âm nhạc với Giải thưởng “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 13 tháng 5 năm 2018, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016-2018) cho các cá nhân, tập thể tác giả có thành tích xuất sắc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2018).

Chương trình nghệ thuật tại Lễ trao giải

Tới dự và chúc mừng các tác giả đoạt giải có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đại diện các bộ, ban ngành cùng đông đảo các văn nghệ sĩ, báo chí cả nước…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chuyên ngành Âm nhạc, ủy viên Hội đồng chung khảo Giải thương; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đạt giải thưởng…

Sau 3 năm phát động, Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016-2018) đã thu hút đông đảo các tác giả tham gia với 2.000 tác phẩm gửi tham dự. Các tác phẩm có chất lượng tốt, bám sát chủ đề, thể hiện sự kính trọng, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều tác phẩm phản ánh tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu cụ thể trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Ban Tổ chức quyết định trao 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C và 55 giải khuyến khích cho các tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân thuộc 14 chuyên ngành sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, khen thưởng 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Trao giải B cho các tác giả

Trao giải thưởng cho các tác giả

Trong đó, lĩnh vực Âm nhạc có 16 tác phẩm vinh dự được trao giải thưởng trong đợt này:

1 Giải A: Không có.

3 Giải B:

1. Hợp xướng “Nhớ lời di chúc theo chân Bác”, lời: trích thơ Tố Hữu, tác giả Ngô Quốc Tính (Bắc Ninh).

2. Ca khúc “Lời Bác sáng biển Đông”, tác giả: Trần Long Ẩn (TP. Hồ Chí Minh).

3. Ca khúc “Đất thiêng”, ý thơ: An Thuyên, nhạc: Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội).

5 Giải C:

1. Hợp xướng “Như có Bác với miền Đông nơi đỉnh cao phía trước”, tác giả: Ánh Dương (TP. Hồ Chí Minh).

2. Ca khúc “Phút thiêng liêng có Bác”, tác giả: Duy Thái (Hải Phòng).

3. Ca khúc “Mãi khắc ghi lý tưởng của Người”, tác giả: Tấn Phát (Phú Yên).

4. Ca khúc “Ánh sáng trong Lăng Bác”, lời: Phạm Bảo - Thái Dương, nhạc: Thái Dương (Thái Bình).

5. Ca khúc “Đêm giao thừa vẫn vọng vang lời Bác”, tác giả: Ngọc Lĩnh (Bắc Ninh).

8 Giải Khuyến khích:

1. Ca khúc “Dịu dàng hoa khoai tím”, phỏng thơ: Hạnh Vân, tác giả: Ngô Ngọc Hùng (Tiền Giang).

2. Ca khúc “Lời hứa bên Lăng Bác”, lời: Ngô Phượng, nhạc: Dương Năm (Tiền Giang).

3. Ca khúc “Sróc phun ơn Bác đời đời”, tác giả: Võ Văn Sự (Sóc Trăng).

4.  Ca khúc “Tượng đài Bác Hồ”, thơ: Lê Chí Thanh, nhạc: Trang Anh (Cao Bằng).

5. Ca khúc “Ta tự hào có Bác”, tác giả: Ngọc Lương (Bắc Ninh).

6. Ca khúc “Măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ”, tác giả: Nguyễn Hà Hải (Hà Nội).

7. Ca khúc “Chúng con noi gương Bác”, tác giả: Trần Viết Kỳ (Nghệ An).

8. Ca khúc “Người là niềm tin”, tác giả: Nguyễn Quốc Bảo (Bình Phước).

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.