You are here

3 chương trình hòa nhạc đặc sắc tháng 10 tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM (HBSO)

Tác giả: 
Hoàng Minh Nga

Thế giới phái đẹp giới thiệu đến bạn 3 chương trình hòa nhạc đặc sắc, hấp dẫn diễn ra tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) trong tháng 10 này.


Hòa nhạc tháng 10 tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO)

Đêm nhạc Serenade

Trong đêm 8/10, Đêm nhạc Serenade sẽ quyến rũ khán giả bằng những bản serenade lãng mạn, trước tiên là Serenade Op.44 của Antonín Dvorák cho nhạc cụ hơi, cello và bass là một chuẩn mực cho dàn hơi, tác phẩm được J. Brahms mô tả: ”Khó có thể tìm thấy một ấn tượng về tài năng sáng tạo dạt dào, tươi mới hơn thế.”
Thường được gọi là serende bộ hơi, để phân biệt với tác phẩm Mi trưởng sáng tác vừa trước đó, Serenade Op. 44 sử dụng một nền cello và bass bên dưới giọng cao và trung cho bộ hơi gồm các cặp oboe, clarinet và bassoon, thêm 3 horn. Dvorák viết tác phẩm cung Rê thứ theo một cốt cách đầy dân tộc tính của người Czech, và sự hiện diện của các nhạc cụ bộ hơi xuyên suốt đã khiến cảm giác đó được thể hiện một cách hiệu quả. Tác phẩm trở thành một trong những tác phẩm được cả người nghe và diễn tấu yêu thích nhất.

Tiếp theo là Crisantemi của GIACOMO PUCCINI, Khúc nguyện cho dàn dây, một chương duy nhất liên tục dựa trên hai câu giai điệu trôi chảy đủ thú vị để tái xuất hiện trong hồi cuối vở opera Manon Lescaut năm 1893 của ông. Tác phẩm hầu như chưa từng được thưởng thức trong khuôn khổ dàn giây, I Crisantemi thường xuất hiện qua trình diễn của các dàn dây suốt thế kỷ 20. Theo thời gian, Puccini sáng tác chừng năm nhóm tác phẩm, đều bị lãng quên ngoại trừ tác phẩm sáng tác năm 1890 này – chỉ trong vỏn vẹn một ngày – đáp lại tin Quận công Savoy qua đời.

Tác phẩm cuối cùng của đêm là Serenade cho dây strings cung Đô trưởng, op. 48, sáng tác dành tặng cho thần tượng Mozart. Tiêu đề và cấu trúc của tác phẩm lấy từ cá bản serenade của Mozart, dù chắc chắn đó là cách Tchaikovsky tái hiện các ý tưởng theo tinh thần thế kỷ 19 hơn là sao chép. Tác phẩm hoàn thành năm 1880 và công diễn tại St. Petersburg năm 1881.


Nhạc trưởng Patrick Souillot

Đêm nhạc sẽ do PATRICK SOUILLOT chỉ huy. Biểu diễn Dàn nhạc Thính phòng HBSO.

Thời gian: 20h ngày 08-10 tại Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

Giá vé: 200.000 – 350.000 – 400.000 – 550.000 đồng.

Điện thoại: 08-38237295, 0989874517 (C. Hương), 0903604539 (C. Ngọc).

Nhạc kịch Frédégonde

Hai đêm 20 và 21 tháng 10 là buổi công diễn vở opera FRÉDÉGONDE của nhà soạn nhạc CAMILLE SAINT-SAENS, hợp tác với La Fabrique Opera, sân khấu do DAN ARAMA, đạo diễn CAROLINE BLANPIED, và phần âm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng HBSO do PATRICK SOUILLOT chỉ huy. Tác phẩm 5 hồi được sáng tác một phần trên Côn Đảo, trong những chuyến chu du của nhà soạn nhạc, theo libretto của Louis Gallet và hoàn thành vở opera dang dở cùng tên của Ernest Guiraud.

Nhân vật FREDEGONE là một nữ hoàng Pháp, ban đầu là một hầu gái nhưng gây được lòng cảm mến sâu sắc ở nhà vua Chilperic. Theo xúi bẩy của bà, vua Chilperic đã thất sủng người vợ đầu Audovera, giết người vợ hai Galswintha, em gái của nữ hoàng Brunhilda. Vài ngày sau vụ sát hại, Chilperic kết hôn với Fredegonde. Trong lịch sử, bà là một nữ hoàng có nhiều tai tiếng, theo mô tả của Gregory xứ Tour, là một phụ nữ cực kỳ hiếu sát và tàn nhẫn, và mối thâm thù với nữ hoàng Brunhilda vùng Austrasia. Bối cảnh lịch sử này sẽ mang đến khán giả một tác phẩm gây cấn với nhiều cấp độ cảm xúc.


Nghệ sỹ Valeria Altaver (Giọng nữ cao)

- Chỉ huy | Conductor: PATRICK SOUILLOT

- Đạo diễn | Director: CAROLINE BLANPIED

- Brunhilda, reine d’Austrasie (soprano): VALÉRIA ALTAVER

- Frédégonde, reine de Neustrie (mezzo-soprano): SOPHIE LELEU

- Mérowig (tenor): RICHARD BOUSQUET

- Hilpérick, roi de Neustrie, son père (baritone): MATTHIEU LÉCROART

- L’Evêque Prétextat (bass): MATTHIEU TOULOUSE

- Fortunatus (tenor): PIERRE ANTOINE CHAUMIEN

- Landéric (bass): ĐÀO MÁC

- Hợp xướng Thiếu nhi Hàn Quốc tại TP.HCM | Korean Children Choir of HCMC

- Đoàn Nhạc kịch, Đoàn Vũ kịch & Dàn nhạc Giao hưởng HBSO | HBSO Opera, Ballet & Symphony Orchestra.


Nghệ sỹ Sophie Leleu (Giọng nữ trung)

Thời gian: 20h ngày Ngày 20 và 21-10 tại Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

Giá vé: 200.000 – 400.000 – 550.000 – 650.000 – 800.000 đồng.

Điện thoại: 08-38237295, 0989874517 (C. Hương), 0903604539 (C. Ngọc).


Nghệ sỹ Pierre Antoine Chaumien (giọng nam cao)

Đêm nhạc Hữu nghị Việt – Mỹ

Tháng 10 sẽ kết thúc với Đêm nhạc Hữu nghị Việt – Mỹ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Mỹ, với sự trở về violinist tài năng Vũ Việt Chương kể từ Giai điệu mùa Thu 2017. Nhạc mục biểu diễn vô cùng đa dạng chắc chắn sẽ cuốn hút mọi đôi tai, có thể kể ra như Overture vở opera Candide của Leonard Bernstein, chuyển thể từ tác phẩm văn học của văn hào Pháp Voltaire, chùm tác phẩm nhạc phim như Theme and Fantasy của NIGEL HESS trong phim Ladies in Lavender (qua ngón đàn của Joshua Bell), Remembrances của JOHN WILLIAMS trong Danh sách của Schindler (qua ngón đàn của Itzhak Perlman), Tango trong Scent of a Woman của CARLOS GARDEL.

Phần hai của chương trình là Bản giao hưởng số 2 Cung Mi thứ, op. 27, cùng dàn nhạc HBSO và nhạc trưởng HECTOR GUZMAN. Đây là một chương trình hợp tác thường niên.


Nhạc trưởng Hector Guzman

Thời gian: 20h Ngày 29-10 tại Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

Giá vé: 200.000 – 350.000 – 400.000 – 550.000 đồng.

Điện thoại: 08-38237295, 0989874517 (C. Hương), 0903604539 (C. Ngọc).

(Nguồn: https://herworldlife.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.